Phát hiện 4 va li chứa hơn 1.500 con rùa quý hiếm tại sân bay Philippines

1.529 con rùa quý hiếm đã được phát hiện trong 4 chiếc vali ký gửi tại sân bay Manila (Philippines) hôm 4/3.

Cục Hải quan đã thu giữ 4 vali hành lý chứa đầy các giống rùa quý hiếm đang cần được bảo vệ như: rùa sao, rùa chân đỏ, rùa Sulcata và rùa tai đỏ. Phần lớn chúng bị quấn băng dính và giấu bên trong các hộp nhựa dưới quần áo bên trong vali.

Hơn 1.500 con rùa được phát hiện ở sân bay Philippines.

Hơn 1.500 con rùa được phát hiện ở sân bay Philippines.

Cảnh sát cho biết, những chiếc vali này đã được ký gửi bởi một hành khách người Philippines trong chuyến bay tới Hong Kong. Hành khách này đã bỏ lại vali khi bị hải quan phát hiện số rùa quý hiếm thông qua máy soi chiếu.

Những loài vật quý hiếm được giấu trong 4 vali hành lý.

Ước tính, số động vật quý hiếm này có giá trị lên tới 87.000 USD.

Những vali bị bỏ lại tại sân bay tới Hong Kong.

Những con rùa sau đó đã được chuyển đến nơi an toàn.

Luật pháp Philippines đã đưa ra những mức phạt nghiêm khắc đối với kẻ buôn lậu, có thể phải ngồi tù tới 2 năm và nộp phạt một số tiền lớn.

Theo các nhân viên hải quan, số rùa trong vali có thể có giá trị lên 87.000 USD nếu chúng bị bán ra ngoài.

Năm 2018, Cục hải quan Philippines đã phát hiện 560 loại động vật quý hiếm trong các vali hành lý, bưu kiện được vận chuyển. Một nhân viên hải quan cho biết, họ sẽ nỗ lực hết sức trong việc chống buôn lậu những loài động vật quý hiếm.

Theo Sky

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phat-hien-4-va-li-chua-hon-1500-con-rua-quy-hiem-tai-san-bay-philippines-3985622-d.html