Phát hiện 400kg chả cốm bốc mùi hôi thối trên đường vào miền Nam tiêu thụ

Phát hiện ô tô khách đáng ngờ, lực lượng chức năng cho dừng lại kiểm tra và phát hiện, thu giữ 400kg chả cốm đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 100 triệu đồng

Ngày 28/7, đội QLTT Số 11 - cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành kiểm tra ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 65B-001.93 lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 400 kg thực phẩm (chả cốm) không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: QLTT.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 400 kg thực phẩm (chả cốm) không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: QLTT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 400 kg thực phẩm (chả cốm) không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối, trên hàng hóa xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 100 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Xuân Quý trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng hóa này.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ 400 kg chả cốm bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT

Đến sáng 29/7, tại khu vực xử lý rác thải xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đội QLTT số 11 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ 400 kg chả cốm trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Trúc Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-400kg-cha-com-boc-mui-hoi-thoi-tren-duong-vao-mien-nam-tieu-thu-a484077.html