Phát hiện 55 công dân nhập cảnh trái phép

Trong 2 ngày qua, chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện 55 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Số công dân nhập cảnh trái phép do chốt chặn phòng, chống Covid-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện ngày 29-9. Ảnh: Văn Chủng

Số công dân nhập cảnh trái phép do chốt chặn phòng, chống Covid-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện ngày 29-9. Ảnh: Văn Chủng

Lúc 7 giờ ngày 29-9, tại khu vực mốc 457, đội tuần tra của chốt số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 30 công dân đang trên đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam, trong đó có 18 nam, 12 nữ.

Qua lấy lời khai ban đầu, số công dân cho biết có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Hà Nam, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thanh Hóa, Tây Ninh; sang Trung Quốc lao động từ năm 2019 và đầu năm 2020.

Tiếp đó, lúc 7 giờ, ngày 30-9, đội tuần tra của chốt số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 25 người (gồm 17 nữ, 8 nam) nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457.

Số công dân này khai nhận thường trú tại các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Nghệ An, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Giang; xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do từ năm 2019; 2020.

Hiện, do dịch Covid-19 bên Trung Quốc diễn biến phức tạp, các công ty, nhà xưởng bị đóng cửa, số công dân trên không có việc làm nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý.

Số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép trong ngày 30-9. Ảnh: Văn Chủng

Đồn Biên phòng Xín Cái đã làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ; phối hợp với các lực lượng và Trung tâm y tế huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đưa số công dân trên đi cách ly theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Văn Chủng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-55-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-post433589.html