Phát hiện 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Bên trong dạ dày cá chứa nhiều rác thải nhựa, gồm nhiều chai, cốc nhựa, một bao tải nylon và hơn 1.000 mảnh vỡ nhựa các loại.

Một con cá voi nhà táng chết trôi dạt vào bờ biển phía đông Indonesia được người dân phát hiện hôm 19/11.

Sau khi mổ con cá, người dân phát hiện bên trong dạ dày nó chứa một khối lượng rác thải nylon lên đến 5,9 kg.

"Mặc dù chúng tôi không thể đoán được nguyên nhân gây ra cái chết của con cá nhà táng nhưng thực tế mà chúng ta nhìn thấy thật quá khủng khiếp", bà Dwi Suprapti, điều phối viên bảo tồn các sinh vật biển tại Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF Indonesia nói với hãng tin AP.

Trong một bài viết trên Twitter, WWF Indonesia đã liệt kê chính xác những thứ được tìm thấy trong bụng con vật này: "Nhựa cứng (19 miếng, 140g), chai nhựa (4 chai, 150g), túi nhựa (25 chiếc, 260g), dép tông (2 chiếc, 270g), dây nhựa (3,26kg) và cốc nhựa (115 cái, 750g)".

Theo đó, sử dụng đồ nhựa dùng một lần đang là một vấn đề nhức nhối tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Indonesia.

Theo báo cáo năm 2015 của chiến dịch Ocean Conservancy và Trung tâm Kinh doanh và Môi trường McKinsey, có tới 60% lượng rác thải nhựa đổ ra đại dương đến từ các nước châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Philippines...

Túi nhựa được coi là thủ phạm giết chết hàng trăm sinh vật biển mỗi năm. Vào hồi tháng 6, một con cá voi hoa tiêu ở phía nam Thái Lan đã chết sau khi nuốt phải 80 chiếc túi nhựa.

Một báo cáo vào đầu năm nay đã cảnh báo rằng số lượng nhựa trong đại dương có thể tăng gấp 3 lần trong một thập kỷ, trừ khi việc xả rác thải nhựa được kiểm soát.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/phat-hien-6kg-nhua-trong-bung-ca-nha-tang