Phát hiện 7 sà lan chở quá tải trọng cho phép trên sông Soài Rạp

Chiều 27/7, phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 7 sà lan chở quá tải trọng cho phép trên sông Soài Rạp (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), dễ gây mất an toàn giao thông đường thủy.

Theo đó, vào sáng 27/7, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện nhiều sà lan đang hút cát gần địa bàn giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An nên đã tiến hành theo dõi. Khi các sà lan này di chuyển tới cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã lập tức ra hiệu cho dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện cả 7 sà lan chở lượng cát quá tải trọng cho phép.

Qua làm việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện cả 7 sà lan mang ký hiệu HD2282, HD2476, HD2388, ĐN1030, BV1679, BV1305 và ĐN0988 đều chở lượng cát quá tải trọng cho phép, trong đó nhiều sà lan vi phạm quá tải đến hơn 100% mạn khô. Ngoài vi phạm về quá tải, các phương tiện này còn có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đã quá hạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều cơ gây mất an toàn giao thông đường thủy, dễ dẫn đến các sự cố tai nạn vốn xảy ra thường xuyên gần đây. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/phat-hien-7-sa-lan-cho-qua-tai-trong-cho-phep-tren-song-soai-rap-20180727205728257.htm