Phát hiện bài thi bất thường của thí sinh Thanh Hóa

Kết thúc quá trình chấm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội phát hiện 1 bài thi trắc nghiệm của thí sinh ở Thanh Hóa có sự bất thường khi không ghi bất kỳ nội dung gì.

Ngày 6/7, thông tin từ sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hóa xác nhận, quá trình chấm thi THPT quốc gia 2019, Ban chấm thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát hiện một bài thi trắc nghiệm không viết nội dung gì.

Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa cũng cho hay, theo quy chế, bài thi này không có kết quả, bị liệt vào diện bất thường, bị lập biên bản và cho 0 điểm. Nếu đó là bài thi bắt buộc để xét tốt nghiệp THPT (Toán, Văn, Ngoại ngữ, một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội), thí sinh sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Một điểm thi THPT Quốc gia ở Thanh Hóa.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được phân công chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi số 27 tỉnh Thanh Hóa. Địa phương này có hơn 35.000 thí sinh và hơn 102.900 bài thi trắc nghiệm gồm Toán, Ngoại ngữ, các môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Hiện công tác chấm thi trắc nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất. Ban chấm thi chuẩn bị bàn giao kết quả cho Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh.

Trước đó, từ ngày 25 - 27/6, hơn 870.000 thí sinh cả nước đã thi THPT quốc gia, trong đó trừ Văn tự luận, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội đều là trắc nghiệm. Dự kiến, ngày 14/7, thí sinh sẽ biết điểm và có 10 ngày để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-bai-thi-khong-ghi-bat-ky-noi-dung-gi-cua-thi-sinh-thanh-hoa-a440784.html