Phát hiện bánh do công ty Tạ Đình Phong sản xuất có chất gây ung thư

Sau khi tiến hành thử nghiệm, mẫu bánh từ công ty của Tạ Đình Phong có chứa Acrylamide là chất có thể gây ung thư nếu sử dụng liều lượng cao.

Theo Sina đưa tin, mới đây, Hội đồng Người tiêu dùng Hong Kong đã tiến hành thử nghiệm với 58 mẫu bánh quy, bánh mì đang lưu hành trên thị trường. Công chúng vô cùng ngạc nhiên khi kết quả cho thấy 51/58 mẫu, tương đương tỷ lệ 90%, phát hiện có chất gây ra ung thư. Trong số đó, đáng chú ý có mẫu bánh do công ty Tạ Đình Phong sản xuất.

Cụ thể, mẫu bánh do công ty Tạ Đình Phong sản xuất có chứa chất Acrylamide. Thí nghiệm trên động vật cho thấy chất này có thể gây ra bệnh ung thư nếu sử dụng với liều lượng cao.

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra kết luận tương tự nếu sử dụng trên cơ thể người. Đặc biệt, phụ nữ mang thai được khuyến cáo không nên sử dụng Acrylamide.

Phía Tạ Đình Phong vẫn chưa lên tiếng về thông tin do hội đồng Người tiêu dùng Hong Kong đưa ra. Những ý kiến bênh vực anh cho rằng bánh mì hay bánh quy là những sản phẩm phải nướng ở nhiệt độ cao. Vậy nên, các sản phẩm này khó tránh khỏi có các chất gây ung thư.

Tạ Đình Phong dành khá nhiều thời gian cho việc kinh doanh thực phẩm.

Tạ Đình Phong dành khá nhiều thời gian cho việc kinh doanh thực phẩm.

Những năm gần đây, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh thực phẩm. Anh tạo ra thương hiệu bánh quy mang tên mình - Phong vị. Tạ Đình Phong từng ra mắt sản phẩm bánh nổi tiếng cótên gọi Ngọt bùi cay đắng. Được biết, loại bánh này được bán với giá khá cao, khoảng 30 USD.

Truyền thông đưa tin, nhờ danh tiếng và sự cẩn thận từ Tạ Đình Phong, các sản phẩm của công ty đều có doanh số ấn tượng. Trong tiệc cưới Chung Hân Đồng, Tạ Đình Phong là người chịu trách nhiệm cung cấp bánh cho buổi lễ.

Tiểu Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/phat-hien-banh-do-cong-ty-ta-dinh-phong-san-xuat-co-chat-gay-ung-thu-65487.html