Phát hiện, bắt giữ hơn 36.400 đối tượng phạm tội về ma túy

Ngày 22-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2021. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2020, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an. Đặc biệt, từ ngày 15-12-2019 đến nay, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã trực tiếp, chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, làm chuyển biến tình hình ở một số “điểm nóng”, phát hiện, bắt giữ hơn 24.550 vụ, với hơn 36.400 đối tượng; thu giữ hơn 738kg heroin; hơn 3.400kg và hơn 2 vạn viên ma túy tổng hợp; 254,4kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án...

 Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Đảng, Nhà nước ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy với mục tiêu huy động các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm tình trạng vận chuyển trái phép ma túy vào nước ta và đi nước thứ ba. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy với cơ quan chức năng của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... nhằm chủ động, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn từ xa ma túy vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương, trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND tặng hai cá nhân thuộc Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã đạt được trong năm 2020 và yêu cầu lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống ma túy. Không để hình thành các đường dây sản xuất ma túy trong nội địa, ngăn chặn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy. Phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn ma túy từ bên kia biên giới, không để ma túy thẩm lậu vào nước ta. Giải quyết triệt để các tụ điểm phức tạp về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, triệt xóa các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển trong ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, tạo thế trận thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/phat-hien-bat-giu-hon-36-400-doi-tuong-pham-toi-ve-ma-tuy-647289