Phát hiện bất ngờ trong bức tranh của Picasso

Khi chuẩn bị cho cuộc triển lãm về Pablo Picasso, các chuyên gia tại bảo tàng Guggenheim ở New York bất ngờ phát hiện hình ảnh con chó được ẩn trong một bức tranh.

Bức tranh "Le Moulin de la Galette" của Pablo Picasso, với vệt đen ở góc dưới là nét vẽ để che đi hình ảnh một chú chó. Ảnh; New York Times.

Buổi triển lãm "Picasso thời trẻ ở Paris" sẽ diễn ra tại bảo tàng Guggenheim vào ngày 19/5, trưng bày 10 tác phẩm do họa sĩ người Tây Ban Nha vẽ khi đến Paris vào năm 1900. Trong số này có bức họa "Le Moulin de la Galette" mô tả một sảnh khiêu vũ nổi tiếng ở Paris.

Khi chuẩn bị cho buổi triển lãm, các chuyên gia bảo tàng đã dùng máy quét huỳnh quang tia X và phát hiện điều bất thường ở góc dưới bức tranh: Hình ảnh một chú chó ẩn sau vệt sơn sẫm màu, theo CNN.

Các chuyên gia cho rằng đây là giống chó Tây Ban Nha Cavalier King Charles, còn được gọi là chó kỵ sĩ, được đặt theo tên Vua Charles II của Tây Ban Nha.

Các chuyên gia đã dùng tia X huỳnh quang để phân tích bức tranh và phát hiện hình ảnh chú chó đeo ruy băng đỏ được ẩn sau lớp sơn. Ảnh: CNN.

Julie Barten, người bảo quản các bức tranh tại bảo tàng Guggenheim, nói rằng mình không chắc vì sao Picasso lại vẽ vết sơn để che giấu con chó. Bà cho rằng danh họa sinh năm 1881 thấy con chó tạo sự "lôi cuốn" nhất định và có thể làm lu mờ buổi khiêu vũ, vốn là bố cục chính trong tranh.

"Tôi thấy rất thú vị khi ông ấy vẽ những nét vội để đè lên con chó. Đây có thể là khía cạnh khá hấp dẫn trong bố cục bức tranh", bà Barten nói.

Megan Fontanella, giám tuyển của bảo tàng, cho biết đây là điều bất ngờ và thú vị khi họ phát hiện con chó ẩn sau bức tranh, New York Times cho hay.

"Khi bắt tay vào phân tích bức tranh, chúng tôi không nghĩ rằng sẽ phát hiện điều gì đó thú vị, hấp dẫn như thế này", bà Fontanella nói.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-bat-ngo-trong-buc-tranh-cua-picasso-post1432341.html