Phát hiện bất ngờ vụ Thượng úy công an tử vong trong ô tô

Trên chiếc ô tô mà Thượng úy công an tử vong, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc bếp than và 2 viên than tổ ong đang cháy.

Liên quan đến vụ việc Thượng úy công an tử vong trên chiếc xe ô tô đỗ bên vệ đường tại thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy - Nam Định), theo các nhân chứng, thời điểm phát hiện sự việc, chiếc xe ô tô khóa kín từ bên trong, đang nổ máy và có 2 viên than tổ ong đang cháy trong bếp than.

“Khi cửa được mở, mọi người phát hiện người đàn ông này đã tử vong. Lúc công an đến kiểm tra, bên trong còn có bếp than tổ ong vẫn đang cháy. Lực lượng chức năng phải thuê thợ đến phá khóa mới mở được chiếc xe ra”, một nhân chứng cho biết.

Đại diện Công an thị trấn Ngô Đồng cũng xác nhận thông tin phát hiện bếp than tổ ong đang cháy trong chiếc xe.

Khu vực phát hiện sự việc.

Qua xác minh, vào sáng ngày 1/12, nhiều người dân đã thấy chiếc xe này đỗ trên vỉa hè nổ máy, không di chuyển. Con đường này lượng xe đi lại đông nhưng không ai để ý.

Đến đầu giờ, chiếc xe vẫn ở trong tình trạng tương tự nên người dân thấy khả nghi, mới nhìn vào bên trong phát hiện một người đàn ông ngồi ở ghế lái, ngả ra sau trong tình trạng sùi bọt mép, trong xe khói mù mịt.

Lực lượng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Mai Quyết T. (trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Nạn nhân đang là công an mang quân hàm Thượng úy, công tác trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo chính quyền địa phương, anh T. đã có vợ và 1 người con trai. Do cả gia đình công tác xa nên thỉnh thoảng anh T. mới về thăm nhà.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/phat-hien-bat-ngo-vu-thuong-uy-cong-an-tu-vong-trong-o-to-20181203074543862.htm