Phát hiện bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi bên bãi biển

Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trên bãi biển huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) người dân đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện bởi trên cơ thể có nhiều vết thương do côn trùng cắn.

Sáng 5/3, thông tin từ UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, một người phụ nữ tại xã này vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên bãi biển.

Bé gái này khoảng 2 ngày tuổi, thời điểm phát hiện bị nhiều vết thương do côn trùng cắn, rốn có dấu hiệu bị hoại tử. Người phát hiện ra cháu bé đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình điều trị.

Cháu bé đã được các bác sĩ khoa Nhi xử lý các vết thương và phần hoại tử. Phòng công tác xã hội của bệnh viện cũng có mặt và mua cho bé một số đồ dùng cần thiết.

Hiện sức khỏe của bé dần ổn định và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế của bệnh viện. Hiện chính quyền địa phương cũng đã làm thông báo để tìm người cho cháu bé sơ sinh nói trên.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/phat-hien-be-so-sinh-2-ngay-tuoi-bi-bo-roi-ben-bai-bien-cJmKtW8GR.html