Phát hiện bom nặng 227kg khi đang sửa chữa quốc lộ

Ngày 8/11, Đội Rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam) đã di chuyển an toàn quả bom vừa được phát hiện trên Quốc lộ 15D về nơi tập kết để tiến hành hủy nổ.

Trước đó, ngày 4/11, một nhóm công nhân trong quá trình thi công san lấp, sửa chữa điểm sạt lở trên Quốc lộ 15D đã phát hiện ra quả bom. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành khoanh vùng bảo vệ, đồng thời thông báo cho Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị để xử lý.
Nhận được tin, Đội Rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, khoanh vùng, thông báo đơn vị thi công ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo cơ quan chuyên môn, quả bom được xác định là bom MK-82, có đường kính 274mm, chiều dài 1,54m, trọng lượng 227kg sót lại sau chiến tranh.
Sau khi tiến hành xử lý an toàn, quả bom đã được đưa lên xe chuyên dụng di chuyển về nơi tập kết để tiến hành hủy nổ.

(*) Nguồn: Dân trí

Thực hiện : Hà Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phat-hien-bom-nang-227kg-khi-dang-sua-chua-quoc-lo