Phát hiện cá mập xanh dài gần 3 mét nặng 250kg ở biển Quảng Trị

Sáng 23/9 người dân tại thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tiến hành chôn cất con cá mập xanh bị chết sau khi trôi dạt vào bến đò B.

Ngày 23/9, bà Phan Thị Liên - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một con cá mập xanh trôi dạt vào bờ với thể trạng yếu, sau đó đã chết và được người dân tiến hành chôn cất.

Cá mập xanh được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ trong thể trạng yếu (Ảnh Vinh Linh Plus)

Cá mập xanh được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ trong thể trạng yếu (Ảnh Vinh Linh Plus)

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 22/9, nhiều người dân đang đánh lưới bắt cá trên sông Bến Hải, đoạn qua bến đò B, thôn Tùng Luật bất ngờ phát hiện một con cá mập xanh dài 2.45m, nặng khoảng 250kg, bị trôi dạt và mắc cạn gần bờ với thể trạng yếu.

Ngay khi phát hiện, nhiều người dân đã tiến hành ứng cứu và đưa cá mập trở lại biển. Tuy nhiên, trong quá trình đưa cá ra xa bờ thì thấy con cá đã chết nên họ đành đưa cá mập quay trở lại.

Sáng nay người dân đã tiến hành các thủ tục để chôn cất cá theo nghi lễ truyền thống.

Người dân đã tiến hành chôn cất theo nghi lễ truyền thống sau khi cá chết (Ảnh Vĩnh Linh Plus)

Cá mập xanh (tên khoa học Prionace glauca) là một loài cá thuộc họ Carcharhinidae sống ở vùng nước sâu trong các đại dương vùng ôn đới và nhiệt đới. Đây là loài cá mập di chuyển linh hoạt và nhanh, sống thành từng nhóm nhỏ tùy theo giới tính và kích thước, vì vậy chúng được mệnh danh là "sói biển". Loài này có tuổi thọ khoảng 20 năm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/phat-hien-ca-map-xanh-dai-gan-3-met-nang-250kg-o-bien-quang-tri-d161676.html