Phát hiện, cách ly đối tượng nhập cảnh trái phép

Một đối tượng do lo sợ bị cách ly phòng chống dịch Covid-19 đã nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý phòng, chống dịch theo quy định.

Rửa tay sát khuẩn đối tượng vượt biên giới trái phép. Ảnh: Hùng Phong

Cụ thể 8 giờ 30 phút ngày 22-7, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt 3 và 4 thuộc Đồn Biên phòng Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An phát hiện đối tượng Kha Văn Tâm (sinh năm 2000, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua làm việc, xác minh ban đầu, ngày 20-6, Kha Văn Tâm xuất cảnh trái phép sang Lào qua đoạn biên giới xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn làm công nhân thủy điện ở huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Do không được trả tiền công nên đến ngày 22-7, Kha Văn Tâm trở về Việt Nam nhưng không có hộ chiếu và sợ bị cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép và bị lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống dịch của Đồn Biên phòng Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ.

Đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục y tế, kiểm dịch và đưa đối tượng đi cách ly tập trung, sau đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hùng Phong

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-cach-ly-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-post431084.html