Phát hiện chiếc chày dính máu bên cạnh 2 thi thể trong nhà giữ rẫy

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được một chiếc chày bằng kim loại có dính máu gần 2 thi thể nạn nhân.

Ngày 18.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân vừa được phát hiện trên địa bàn P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khu vực hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân - Ảnh: Hoàng Bình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 17.6, người nhà ông P.X.K. (57 tuổi, ngụ P.Khánh Xuân) phát hiện ông tử vong trong căn nhà giữ rẫy của gia đình ở tổ dân phố 1 (P.Khánh Xuân), trên đầu có nhiều vết thương.

Tại hiện trường, người dân còn phát hiện bà P.T.K.C (51 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) đã chết trong tư thế treo cổ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được một chiếc chày bằng kim loại có dính máu gần thi thể ông K.

Cũng theo thông tin ban đầu, tối 17.6, con trai ông K. nhiều lần gọi điện thoại cho cha nhưng không liên lạc được nên cùng người thân đi tìm. Khi vào khu vực chòi rẫy nói trên, mọi người phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ông K. và bà C. có quan hệ tình cảm với nhau. Ông K. đang có gia đình riêng. Bà C. cũng có chồng và 2 con nhưng đã ly dị.

Trung Chuyên

Hoàng Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-chiec-chay-dinh-mau-ben-canh-2-thi-the-trong-nha-giu-ray-974505.html