Phát hiện chứng cứ mới, tố cáo lời khai của Seungri trước đây về Burning Sun Club là sai sự thật!

Với bằng chứng vừa thu thập được, cảnh sát nghi ngờ lời khai trước đây của Seungri là để che tội!

Khi vụ án bê bối mại dâm bắt đầu được phơi bày, Seungri tuyên bố rằng anh chỉ là một phần của Burning Sun Club và ngay từ đầu, anh đã không có tiếng nói cũng như tham gia vào điều hành các hoạt động tại nơi này. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất của Yonhap News, đã nhận được tài liệu cho thấy Yuri Holdings của Seungri nắm giữ 40% cổ phần tại Burning Sun tính đến tháng 11 năm 2017. Và ở thời điểm hiện tại, Yuri Holdings còn có 20% cổ phần. Điều này có nghĩa rằng, Seungri đã cố tình khai gian và rất có nguy cơ để che giấu tội lỗi của mình.

Trái lại với những gì Seungri tuyên bố lúc ban đầu và sau khi tuyên bố giải nghệ để tiến hành cuộc điều tra rằng anh ta sẽ trung thực và hợp tác với cơ quan cảnh sát để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ bê bối này. Tuy nhiên, nhiều chứng cứ điều tra được lại chống lại với những gì Seungri đã khai nhận với cảnh sát. Với việc sự thật nắm giữ 40% cổ phần với tuyên bố ban đầu anh ta là không có quyền kiểm soát công ty là điều hoàn toàn vô lý. Bên cạnh đó, sau lời khai mới đây của Choi Jong Hoong, Seunrgri lại bị cáo buộc thêm nhiều tội trong vụ án môi giới mại dâm này!

Vậy là chưa có quyết định về việc Seungri có bị hoãn nhập ngũ hay không.

Chính vì thế, phía cảnh sát đã tiến hành điều tra kĩ lưỡng hơn về những lời khai trước đây của Seungri để xác minh tính chính xác của nó. Nhiều fan trung thành của anh chàng cũng dần tỏ ra hoài nghi về những tuyên bố trước đây vì những bằng chứng điều tra được lại tố cáo ngược lại Seungri và vụ bê bối mại dâm tại Burning Sun Club là có liên quan mật thiết! Các bạn hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ viêc tại SAOstar nhé!

Trầm Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/phat-hien-chung-cu-moi-to-cao-loi-khai-cua-seungri-truoc-day-ve-burning-sun-club-la-sai-su-that-4919499.html