Phát hiện cơ sở sản xuất 30 nghìn chiếc khẩu trang y tế nhái

Sáng 26-2, Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Phó Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 nghìn chiếc khẩu trang nhái khẩu trang y tế bốn lớp tại một cơ sở sản xuất khẩu trang ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Ảnh do công an cung cấp.

Ảnh do công an cung cấp.

Theo đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã chủ trì phối hợp Quản lý thị trường Nghệ An và công an địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của Bùi Văn Đại, ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, đã phát hiện hơn 30 nghìn chiếc khẩu trang nhái mẫu mã của khẩu trang y tế bốn lớp và không có lớp kháng khuẩn. Chủ cơ sở là ông Trần Văn Đại không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang. Ông Đại khai nhận, nguyên liệu đầu vào và nhận may gia công số khẩu trang trên từ một địa chỉ ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên và một số máy may để điều tra, làm rõ.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43396302-phat-hien-co-so-san-xuat-30-nghin-chiec-khau-trang-y-te-nhai.html