Phát hiện con vật đông cứng 2.000 năm sau thảm họa núi lửa khủng khiếp nhất thế giới

Xác của một con ngựa vừa được khai quật ở Pompeii gần 2.000 năm sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius thảm khốc, tờ The Sun đưa tin.

Xác con ngựa đông cứng được tìm thấy ở Pompeii

Xác ngựa được phát hiện trong tình trạng vẫn đeo yên cương và được chải lông kỹ lưỡng. Các nhà khảo cổ học gọi đây là một phát hiện "quan trọng hiếm có".

Con ngựa chết trong tình trạng sẵn sàng được cưỡi đi – dường như để giúp cứu người dân chạy trốn khỏi vụ phun trào chôn vùi Pompeii - thành phố cổ La Mã hiện đang nằm ở Ý – năm 79.

Các chuyên gia tiết lộ yên cương được trang trí đẹp mắt với các chi tiết bằng đồng.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy hài cốt của hai con ngựa khác.

Con ngựa được tìm thấy tại Biệt thự bí ẩn, một vùng ngoại ô của Pompeii, thuộc sở hữu của một thẩm phán quân sự cấp cao hoặc một tướng quân La Mã.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy hài cốt của hai con ngựa khác.

Khi phun trào, núi Vesuvius đã chôn vùi Pompeii với hàng triệu tấn mảnh vụn núi lửa.

Massimo Osanna, giám đốc công viên khảo cổ của Pompeii, cho biết những con ngựa này đã chết một cách "dữ dội và khủng khiếp". Có thể chúng chết ngạt trong tro bụi hoặc hơi nước sôi từ các đám mây tro của Vesuvius.

Những con ngựa này đã chết một cách dữ dội và khủng khiếp

Những người chuẩn bị cưỡi ngựa cũng chết trong sức nóng của vụ nổ.

Các nhà khảo cổ nói họ cũng tìm thấy máy ép rượu, lò nướng và những bức bích họa đáng kinh ngạc trong biệt thự.

Núi Vesuvius, nằm trên bờ biển phía tây của Ý, là ngọn núi lửa đang hoạt động duy nhất ở lục địa châu Âu và được cho là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới.

Trà My - The Sun

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phat-hien-xac-ngua-dong-cung-2000-nam-sau-tham-hoa-nui-lua-khung-khiep-nhat-the-gioi-942161.html