Phát hiện đá vũ trụ lao thẳng về phía mặt trời với vận tốc 61.000km/h

Ngày 21/1, hệ thống MIDAS phát hiện ra ánh chớp bí ẩn trên mặt trăng, các nhà khoa học sau đó đã xác định nguyên nhân là do một tảng đá nặng 45kg va chạm vào bề mặt khi đạt vận tốc 61.000km/h.

Hệ thống Phát hiện và Phân tích Va trạm Mặt Trăng (MIDAS) có 8 kính viễn vọng quan sát diễn biến trên bề mặt mặt trăng. Bề mặt của mặt trăng đầy những miệng hố do va chạm với đá ngoài vũ trụ, chúng phần lớn là các mảnh vỡ từ các sao chổi hoặc thiên thạch.

Những va chạm sinh ra một lượng nhiệt lớn và phát ra ánh sáng. Chúng như những ánh sáng nhỏ nếu như quan sát từ trái đất. Vào thời điểm xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần hôm 21/1/2019, MIDAS ghi nhận một ánh chớp mới trên bề mặt của mặt trăng.

Tảng đá chỉ nặng 45kg và có đường kính khoảng 30-60cm, nhưng năng lượng của vụ va chạm tương đương với 1,5 tấn thuốc nổ TNT. Vật chất giải phóng trong vụ nổ đạt nhiệt lượng 4,500 độ C. Miệng hố tạo ra sau vụ va chạm này có đường kính 10-15 mét. Phân tích này của hệ thống MIDAS giúp dự báo được mức độ va chạm gây nguy hiểm cho trái đất.

(Tổng hợp)

Trương Công Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-phat-hien-da-vu-tru-lao-thang-ve-phia-mat-troi-voi-van-toc-61-000km-h-a433019.html