Phát hiện đầu đạn dài 1,2 mét trong lâm phần rừng U Minh Hạ

Huyện đội U Minh đã xác định vật thể là đầu đạn, dài 1,2 mét, đường kính 0,4 mét. Bên trong đầu đạn này còn thuốc nổ.

Ngày 24/3, UBND xã Khánh Thuận (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một đầu đạn lớn. Hiện chính quyền địa phương đã báo cáo ngành chuyên môn xử lý theo quy định.

Trước đó, vào sáng 23/3 khi người dân ấp 12, xã Khánh Thuận tiến hành cải tạo đất rừng thì phát hiện một vật thể giống như quả bom nằm dưới lòng đất. Vật thể này nằm trong phần đất của một công ty lâm nghiệp quản lý. Sau đó, vụ việc được báo đến chính quyền địa phương.

Đầu đạn dài 1,2 mét được người dân phát hiện

Đầu đạn dài 1,2 mét được người dân phát hiện

Huyện đội U Minh đã xác định vật thể là đầu đạn, dài 1,2 mét, đường kính 0,4 mét. Bên trong đầu đạn này còn thuốc nổ. Cơ quan chức năng đã làm rào chắn và thực hiện cảnh báo nguy hiểm đến người dân, đồng thời báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Xã Khánh Thuận nằm trong vùng đệm đất rừng U Minh hạ, ngày trước là khu căn cứ cách mạng nên bom, đạn thời chiến tranh còn sót lại nhiều. Thời gian qua, huyện U Minh cũng đã phát hiện và xử lý an toàn nhiều đầu đạn, bom, mìn. Đặc biệt, khi thực hiện xây dựng công trình Nhà máy điện khí Cà Mau, hàng chục quả bom chưa nổ được phát hiện và xử lý./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-dau-dan-dai-12-met-trong-lam-phan-rung-u-minh-ha-1026233.vov