Phát hiện điểm sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa Trời trái phép ở Diễn Châu

5 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt trái phép Hội thánh của Đức Chúa Trời tại địa bàn xóm 3, xã Diễn Tân (Diễn Châu) thì bị công an phát hiện.

Trước đó, vào 15h30 ngày 11/2, Công an Diễn Châu phát hiện tại nhà bà Đoàn Thị Xuân (SN 1962) thuộc xóm 3, xã Diễn Tân có 5 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt trái phép Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Ngoài bà Đoàn Thị Xuân là chủ nhà, các đối tượng còn lại đều trú tại địa bàn huyện Diễn Châu, gồm: Vũ Thị Bính, Tăng Thị Vinh trú tại xóm 2, xã Diễn Cát; Hoàng Văn Thức trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích; Ngô Kim Trọng trú tại thôn 4, xã Diễn Kỷ.

5 đối tượng tổ chức sinh hoạt trái phép Hội thánh của Đức Chúa Trời bị công an huyện Diễn Châu phát hiện. Ảnh: Mai Giang

Theo đó, công an huyện Diễn Châu đã thu giữ 3 khăn màu trắng, 2 sổ ghi chép các nội dung liên quan đến Hội thánh của Đức Chúa Trời. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đang tổ chức sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Hiện, cơ quan công an đã lập biên bản sự việc, tạm giữ các tài liệu liên quan, buộc các đối tượng cam kết không thực hiện các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. Đồng thời, thông báo chính quyền địa phương nơi các đối tượng cư trú để quản lý, giáo dục.

PV

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/phat-hien-diem-sinh-hoat-hoi-thanh-duc-chua-troi-trai-phep-o-dien-chau-post265325.html