Phát hiện điểm tập kết, giết mổ lợn trái phép

Ngày 29/8, thông tin từ Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết đã phát hiện, xử lý một điểm giết mổ, tập kết lợn trái phép ngay giữa lòng TP Thanh Hóa.

Cụ thể, nhận được tin báo, trưa ngày 29/8, đoàn công tác liên ngành do Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa Lê Đức Giang dẫn đầu kiểm tra đột xuất một điểm giết mổ, tập kết lợn trái phép tại khu quy hoạch Công viên Văn hóa xứ Thanh (ngay phía sau Bảo tàng Hoàng Long, thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).

 Số lợn tập kết trái phép trong khu quy hoạch Công viên Văn hóa xứ Thanh

Số lợn tập kết trái phép trong khu quy hoạch Công viên Văn hóa xứ Thanh

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm con lợn đang được nhốt tại các ô chuồng. Những vết máu, lông lợn, mùi hôi tanh…chứng tỏ trong sáng ngày 29/8, tại đây đã tiến hành giết mổ nhiều số lượng lợn. Toàn bộ nước thải quá trình giết mổ được thải trực tiếp ra một hồ nước nhỏ nằm trong khu vực này.

Theo giấy tờ đơn vị cung cấp cho ngành chức năng còn có 175 con lợn đang nằm trên xe tải BKS 77C-009.73, do Đặng Văn Trọng, trú tại xã Minh Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển.

Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa Lê Đức Giang kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường

Được biết, trên địa bàn Thanh Hóa, do dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, cơ quan chức năng đang kiểm soát chặt chẽ, chỉ cho nhập đủ số lượng lợn theo nhu cầu. Tuy nhiên, chủ hàng cố tình xin giấy kiểm dịch vận chuyển ra phía bắc rồi tuồn vào địa phương.

Tại các chốt kiểm dịch của Thanh Hóa, sau khi xem giấy này, các chốt sẽ cho xe đi qua. Có điều, sau khi đi qua các chốt kiểm dịch xe sẽ lách vào địa điểm này để nhập lợn. Điểm giết mổ này cũng đã xuất hiện khoảng hơn 1 năm nay. Cứ tầm 2-3 giờ sáng điểm giết mổ này hoạt động, tiếng lợn kêu inh ỏi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Số lợn trên xe được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cấp giấy kiểm dịch động vật. Toàn bộ 175 con lợn trên xuất phát từ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và được vận chuyển về Công ty CP Thịnh An, có trụ sở tại Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội để tiêu thụ.

Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa Lê Đức Giang chỉ đạo ngành thú y kiểm tra hồ sơ số lợn hiện đang có tại điểm này; kiểm tra các giấy tờ liên quan đến điểm giết mổ, tập kết này nếu có để xử lý theo thẩm quyền.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/phat-hien-diem-tap-ket-giet-mo-lon-trai-phep-311056.html