Phát hiện đột phá về thi thể người bí ẩn có biệt danh 'Quý ông'

Phát hiện đột phá trong vụ án bế tắc nhiều thập kỷ được đưa ra sau khi các nhà khoa học phân tích tỷ lệ đồng vị của xương nạn nhân.

Các nhà khoa học ở Perth, Australia hóa giải điều bí ẩn kéo dài nhiều thập kỷ ở Đức về thi thể một người đàn ông nổi trên Biển Bắc, nhờ kỹ thuật pháp y mới, Guardian đưa tin hôm 6/8.

Người đàn ông này được các nhà điều tra gọi là “The Gentleman” (tạm dịch: Quý ông) vào năm 1994 sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của ông ở bờ biển Helgoland, một quần đảo của Đức. Thi thể của ông bị một chiếc chân mẫu bằng sắt của thợ giày đè lên.

Các nhà điều tra đặt biệt danh “The Gentleman” cho người đàn ông này bởi trang phục lịch sự và chỉn chu của ông ta với cà vạt len, đôi giày đóng ở Anh, chiếc quần may ở Pháp và áo sơ mi dài tay màu xanh lam.

 Các nhà khoa học Australia đã giúp vén màn bí ẩn về "The Gentleman" sau khi thi thể của người đàn ông này được tìm thấy ở bờ biển một quần đảo của Đức năm 1994. Ảnh: Murdoch University/AAP.

Các nhà khoa học Australia đã giúp vén màn bí ẩn về "The Gentleman" sau khi thi thể của người đàn ông này được tìm thấy ở bờ biển một quần đảo của Đức năm 1994. Ảnh: Murdoch University/AAP.

Vụ án khiến cảnh sát Đức đau đầu suốt 28 năm, nhưng các nhà tội phạm học và pháp y từ Đại học Murdoch ở Perth đã có thể giúp làm sáng tỏ bí ẩn sau khi thực hiện các thử nghiệm mới.

Họ phát hiện người đàn ông này đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Australia. Các nhà điều tra vào những năm 1990 xác định “The Gentleman” ở độ tuổi 45-50.

Thông báo nói trên đánh dấu ngày cuối cùng của Tuần lễ Người mất tích Quốc gia của Australia hôm 6/8.

Các nhà khoa học đã tìm ra điều này bằng cách phân tích tỷ lệ đồng vị của xương của “The Gentleman”.

Sự khác biệt về khí hậu, đất và hoạt động của con người trên toàn cầu làm thay đổi các thành phần đồng vị của thực phẩm, nước và thậm chí cả bụi - được phản ánh trong các thành phần đồng vị của mô người.

Phân tích cho thấy người đàn ông có thể đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Australia.

Các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học ở nước ngoài gần đây cũng có thể lấy được hồ sơ ADN của “The Gentleman”.

Nhiều người hy vọng rằng nó có thể khớp với ADN được thu thập trong khuôn khổ Tuần lễ Người mất tích ở Australia, nơi giới chức trách kêu gọi người dân xét nghiệm để giúp giải quyết một số vụ án chưa có lời giải.

Ông Brendan Chapman, một trong những quản lý của nhóm Xem xét lại Vụ án Bế tắc của Đại học Murdoch, cho biết đây là một khám phá không thể tin được.

Theo lời ông, cơ may này là rất hiếm hoi, khi trong nhóm nhỏ các trường đại học tham gia vụ này lại có người là đồng hương với “The Gentleman”.

Các nhà điều tra đang dần dần ghép nối quá khứ của "The Gentleman".

Những công cụ bằng sắt mà ông ta bị đè lên chỉ mới được cảnh sát tiết lộ gần đây, đôi giày đắt tiền và chiếc cà vạt sọc xanh lá cây, vàng và xanh lam đặc biệt của người này có thể cho thấy anh ta thuộc một tổ chức cụ thể.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-dot-pha-ve-thi-the-nguoi-bi-an-co-biet-danh-quy-ong-post1342768.html