Phát hiện gần 10.000 trẻ em bị bạo hành, xâm hại dưới nhiều hình thức

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác bảo vệ trẻ em trong những tháng cuối năm 2020. Việc hợp tác giữa hai bên nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, qua đó thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện.

Đại diện Cục Trẻ em và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác bảo vệ trẻ em.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ nhân viên bưu điện, bưu tá, nhất là ở cấp cơ sở.

Ngoài ra, hai đơn vị cùng hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em, tập trung thu thập thông tin, cập nhật, quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu về trẻ em trên toàn quốc; vận hành hiệu quả Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111)…

Theo thống kê của Cục Trẻ em, giai đoạn 2015-2020, các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 10.000 trường hợp trẻ em bị bạo hành, xâm hại dưới nhiều hình thức. So với giai đoạn trước, số vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em tuy không tăng, nhưng tính chất cũng như diễn biến các vụ việc ngày càng phức tạp.

Mới đây nhất là trường hợp cháu bé 13 tuổi làm giúp việc tại quán bánh xèo ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) nghi bị chủ quán bạo hành trong thời gian dài. Vụ việc này đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trong khi đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với 13.000 điểm phục vụ đến cấp xã, phường, thị trấn cùng hơn 70.000 người lao động tham gia vào công tác bảo vệ trẻ em được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới bảo vệ trẻ em từ trung ương đến địa phương.

Các điểm bưu điện cấp xã, phường, thị trấn có thể là nơi tiếp nhận, cung cấp thông tin liên quan đến trẻ em; đồng thời, có thể trở thành điểm để trẻ em tiếp cận tri thức, văn hóa. Đội ngũ nhân viên bưu điện với những kiến thức, kỹ năng được trang bị, có thể vào từng ngõ, đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, phổ biến các chính sách về trẻ em...

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/984417/phat-hien-gan-10000-tre-em-bi-bao-hanh-xam-hai-duoi-nhieu-hinh-thuc