Phát hiện gần 10 điểm chôn giấu gỗ dưới lòng đất ở Lâm Đồng

Ngày 13/7, các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiếp tục kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 438a, xã Lộc Phú, phát hiện thêm nhiều vị trí chôn giấu gỗ thông dưới lòng đất.

Số gỗ thông được phát hiện đã bị cưa hạ, cắt thành từng lóng dài trung bình khoảng 2m, chôn giấu rải rác tại nhiều vị trí. Mỗi điểm cách nhau từ vài chục tới cả trăm mét. Gỗ bắt đầu chuyển sang mục, có thể đã được cưa hạ, chôn giấu cách đây khoảng 1 năm. Tổng cộng gần 10 hố sâu được dùng để chôn giấu gỗ thông đã được cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực này. Dưới mỗi hố có từ 7-10 lóng gỗ thông bị chôn vùi.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm chôn lấp gỗ thông để phi tang

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm chôn lấp gỗ thông để phi tang

Khu vực trên cách đây ít ngày đã xảy ra vụ 3 người dùng hung khí tấn công, đánh trọng thương ông Lê Văn Ba, ngụ xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, khi ông này dùng điện thoại quay phim, chụp hình hiện trường vụ cưa phá rừng thông để làm bằng chứng tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng. Công an huyện Bảo Lâm đã xác định được 3 người hành hung ông Ba là Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Chung Đức và Nguyễn Văn Dũng, cùng ngụ tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Theo cơ quan chức năng địa phương, trước đây nhóm người này còn hành hung cả lực lượng kiểm lâm, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri khi tới hiện trường xử lý hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm. Hiện Công an huyện Bảo Lâm đang làm việc với những người này để làm rõ hành vi hủy hoại rừng và cố ý gây thương tích.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc trên. Theo ông Hiệp, hành vi của những người này là biểu hiện của sự coi thường kỷ cương phép nước, coi thường pháp luật. Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo lực lượng Công an phải xử lý nghiêm nhóm người trên về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại rừng.

Trước đó, năm 2019, tại tiểu khu 438A (rừng cộng đồng xã Lộc Phú) do ông Nguyễn Đức Dạo lấn chiếm cũng đã xảy ra tình trạng cưa hạ và đào hố chôn lấp gỗ thông để chiếm đất. Thời điểm đó, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã phát hiện, đào và kiểm đếm được gần 400 khúc gỗ thông chôn vùi dưới đất, với số lượng lâm sản bị thiệt hại hơn 9,7m3.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/phat-hien-gan-10-diem-chon-giau-go-duoi-long-dat-o-lam-dong-i660324/