Phát hiện gần 3 tấn hàng mỹ nghệ không rõ nguồn gốc

Nguồn tin từ CA huyện Thới Bình, Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tạm giữ gần 3 tấn hàng mỹ nghệ không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu trên báo điện tử VOV, vào trưa ngày 19/4, nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát kinh tế huyện Thới Bình kết hợp Đội Quản lý thị trường huyện này tiến hành kiểm tra cơ sở chuyên gia công hàng mỹ nghệ chuỗi, màn, rèm… do bà Võ Hồng Đào (ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình) làm chủ kinh doanh.

Lô hàng mỹ nghệ không rõ nguồn gốc. (Ảnh: NNVN)

Lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng gồm 50 bao linh kiện, hàng hóa mỹ nghệ không rõ nguồn gốc có trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo báo Nông nghiệp, lô hàng trên là do bà Võ Hồng Đào, (ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình) làm chủ, cơ sở này chuyên gia công hàng mỹ nghệ chuỗi, màng, rèm… Hiện số hàng trên đang được Chi cục thuế huyện thu giữ.

Theo lời khai ban đầu của chủ cơ sở số hàng trên được đặt mua của một người tên Nguyễn Văn Long, (ngụ xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) theo hợp đồng sơ sài, không hóa đơn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và tạm giữ số hàng hóa nói trên để điều tra, làm rõ.

Anh Tuấn (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/phat-hien-gan-3-tan-hang-my-nghe-khong-ro-nguon-goc-101174