Phát hiện gây sốc về vị trí máy bay MH370 trong rừng rậm Campuchia?

Nhiều dấu vết cho thấy chiếc máy bay mất tích bí ẩn MH370 rơi trong rừng rậm ở Campuchia, phát hiện mới của chuyên gia công nghệ cho thấy.

Theo Daily Star, chuyên gia công nghệ Ian Wilson khẳng định ông tin rằng chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia chở 234 người mất tích đang nằm trong khu rừng nhiệt đới ở vùng núi cao của Campuchia.

Theo Wilson, các số liệu của máy bay mà ông phát hiện tại Campuchia thông qua ứng dụng Google Earth tương tự với máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây 4 năm.

Cụ thể, chiều dài của 2 máy bay này được cho là tương đương nhau. Máy bay do chuyên gia Wilson phát hiện có chiều dài 70m, lớn hơn một chút so với chiều dài của chiếc MH370 là 63,7m.

Nhiều dấu vết cho thấy chiếc máy bay mất tích bí ẩn MH370 rơi trong rừng rậm ở Campuchia

Nhiều dấu vết cho thấy chiếc máy bay mất tích bí ẩn MH370 rơi trong rừng rậm ở Campuchia

Tuy nhiên, có một khoảng trống bí ẩn giữa phần đuôi và phần thân của máy bay do ông Wilson phát hiện. Chuyên gia này cho rằng máy bay có thể đã bị gãy khi rơi xuống khu rừng ở Campuchia và đây là nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch chiều dài như ông Wilson chỉ ra.

Phát hiện của chuyên gia Wilson có thể sẽ trở thành bước đột phá trong việc tìm ra lời giải cho bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại liên quan tới sự mất tích của một máy bay chở khách.

Ông Wilson cho rằng, MH370 nằm trên mặt đất bên trong khu rừng quá rậm rạp nên các nhà điều tra... đã không thể phát hiện ra nó.

Điều đặc biệt hơn là, vị trí ông Wilson phát hiện chiếc máy bay gần một khu vực các kiểm soát không lưu Campuchia được dò hỏi sau khi MH370 mất tích.

Ông Wilson cho biết, ông đang lên kế hoạch tới tận khu rừng này để tìm kiếm chiếc máy bay nhằm làm sáng tỏ bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại.

Trước đây, các giả thuyết cho rằng MH370 được phát hiện trên Google Maps đã bị chuyên gia bác bỏ vì ảnh vệ tinh đôi khi chụp cả máy bay đang bay nhưng không xóa đi, vẫn lưu lại trên bản đồ.

Nhưng có một thứ củng cố tuyên bố của ông Wilson: Mạng lưới an toàn hàng không khẳng định ảnh chụp của ông Wilson không phù hợp với hồ sơ của bất kỳ tai nạn nào trong khu vực.

Những ngày qua, liên quan đến số phận MH370 còn xuất hiện thông tin máy bay từng chạm trán chiến đấu cơ của không quân Malaysia trước khi mất tích. Nhà điều tra Andre Milne, chủ công ty công nghệ quân sự Unicorn Aerospace, hé lộ bức ảnh chụp máy bay MH370 ở độ cao 17.000 m cho thấy xuất hiện một chiến đấu cơ Su-30 - loại nằm trong biên chế không quân Malaysia.

Ông Milne cho biết đài kiểm soát không lưu Malaysia có thể đã cố gắng liên lạc với phi công hoặc những kẻ không tặc, nhưng bất thành.

Máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chở theo 239 người, đã mất tích bí ẩn từ ngày 8/3/2014. Suốt 4 năm qua, bất chấp nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế với hàng loạt cuộc tìm kiếm trên diện rộng, vẫn không tìm thấy dấu vết nào của MH370.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-gay-soc-ve-vi-tri-may-bay-mh370-o-campuchia-a393639.html