Phát hiện hai con hổ đông lạnh trên xe taxi

Khoảng 13h40 ngày 16/10, tại địa bàn xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng cảnh sát phát hiện một xe taxi biển kiểm soát Hà Nội có dấu hiệu khả nghi.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Áp tải xe taxi khi đó còn có một số người đi xe máy cũng bị giữ lại kiểm tra. Bên trong xe có hai bao tải dứa có chứa hai con hổ. Một con to được bọc bằng chiếc chăn bông, rồi đến nilông và ngoài cùng là bao tải dứa. Con hổ này nặng tới 90 kg. Con hổ để sau đuôi taxi nặng khoảng 40 kg, được quấn bằng hai lớp vải bạt và ni lông. Lái xe taxi là Đinh Thanh Huyền (31 tuổi, trú tại Giáp Nhị, quận Hoàng Mai). Ba người bị tạm giữ khác là Nguyễn Tiến Kiểu (48 tuổi, ở Phú Xuyên), Nguyễn Mậu Duyên (24 tuổi, ở Thọ Xương, Thanh Hóa) cùng chủ hàng là Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, ở Dương Minh Châu, Tây Ninh). Theo cơ quan điều tra, có thể hai chú hổ trên được chuyển từ miền Nam ra rồi tập kết tại Thọ Xương và chuyển về Hà Nội bán cho khách hàng. Ngày 15/10, Kiểu và Duyên đã liên hệ với Huyền đi xe không từ Hà Nội vào Thanh Hóa để chở hổ ra Phú Xuyên. Sau khi cân hàng cho khách mua ở Phú Xuyên, Huyền tiếp tục đưa về trung tâm thành phố thì bị bắt. Cũng trong chiều nay, một mũi khác của lực lượng cảnh sát đã bắt được hai người khác liên quan đến đường dây mua bán hổ trên. Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2009/10/3b9cc1c4/