Phát hiện hài cốt trong vụ Cessna 551 rơi xuống biển Latvia

Hải quân Latvia đã tìm thấy hài cốt và mảnh vỡ của chiếc phi cơ riêng mang số hiệu Cessna 551 rơi xuống bờ biển ngoài khơi Latvia hôm 4/9.

"Ngày hôm qua (5/9), 11 mảnh vỡ máy bay đã được phát hiện dưới biển, bao gồm mảnh vỡ từ ghế máy bay và các vật dụng có thể là hành lý trên máy bay như giày dép", người phát ngôn Hải quân Latvia Liva Veita nói với AFP hôm 6/9.

Bà Veita nói thêm hải quân cũng tìm thấy một số bộ phận cơ thể người. Hải quân đã điều máy bay không người lái để xác định tọa độ và robot dưới nước để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Các vật dụng tìm thấy được bàn giao cho cảnh sát thành phố Ventspils. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự vào sự việc.

 Lộ trình chiếc máy bay tư nhân Cessna 551 bay qua nhiều nước châu Âu trước khi gặp nạn ngoài khơi biển Latvia. Ảnh: Flightradar 24.

Lộ trình chiếc máy bay tư nhân Cessna 551 bay qua nhiều nước châu Âu trước khi gặp nạn ngoài khơi biển Latvia. Ảnh: Flightradar 24.

Trước đó, chiếc máy bay mang số hiệu Cessna 551 khởi hành từ Tây Ban Nha và dự kiến hạ cánh tại Cologne (Đức). Nhưng máy bay đã bay xa hơn lộ trình, trước khi gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển Latvia.

Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Công ty cho thuê máy bay Quick Air cho biết Cessna 551 thuộc sở hữu của ông Karl-Peter Griesemann, CEO của công ty.

Truyền thông đưa tin có 4 người trên máy bay Cessna 551, với nhiều khả năng ông Griesemann là phi công và chở những thành viên khác trong gia đình.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-hai-cot-trong-vu-cessna-551-roi-xuong-bien-latvia-post1352868.html