Phát hiện hành tinh mới lớn hơn Trái đất vài chục lần

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một hành tinh mới 5 tỉ năm tuổi và lớn gấp 60 lần trái đất.

Theo thông tin từ trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA của Mỹ, cơ quan này vừa phát hiện một hình tinh mới, có kích thước lớn gấp 60 lần so với trái đất của chúng ta.

Hành tinh khổng lồ này có biệt danh “sao Thổ nóng” và được các nhà nghiên cứu đặt tên là TOI-197.0.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Aarhus (Đan Mạch), do có kích thước lớn hơn trái đất 60 lần nên nó cũng chỉ có 14 ngày trong năm.

TOI-197.0 là một trong các hành tinh ngoài hệ Mặt trời của Trái đất đầu tiên được viễn vọng kính không gian TESS tìm thấy. NASA bắt đầu triển khai TESS vào tháng 4 năm ngoái để thay thế kính viễn vọng Kepler.

Hành tinh mới lớn hơn Trái đất vài chục lần vừa được NASA phát hiện. Ảnh minh họa

Trước đó, trong năm 2018, các nhà khoa học Mỹ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) sau khi phân tích dữ liệu từ K2 - nhiệm vụ mới của Kính viễn vọng Không gian Kepler thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) - đã khám phá gần 80 thiên thể có khả năng là ngoại hành tinh trong 50.000 ngôi sao.

Nhóm nghiên cứu công bố phát hiện trên tạp chí Astronomical Journal vào tháng 6/2018. Trong số các thiên thể mới phát hiện, nổi bật nhất là ngoại hành tinh bay quanh ngôi sao HD 73344 cách Trái đất 114 năm ánh sáng. Nó có kích thước gấp 2,5 lần và khối lượng gấp 10 lần Trái đất.

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phat-hien-hanh-tinh-moi-lon-hon-trai-dat-vai-chuc-lan-64455-12.html