Phát hiện hiếm thấy xác ướp của một loài thú lớn tại Ai Cập

Việc các nhà khảo cổ phát hiện xác ướp của một loài thú lớn - nhiều khả năng là một con sư tử - là một chuyện rất hiếm bởi thường họ chỉ tìm thấy xác ướp của những con thú nhỏ như mèo.

Các nhà khảo cổ làm việc tại một địa điểm ở Saqqara gần Cairo. (Nguồn: AP)

Các nhà khảo cổ làm việc tại một địa điểm ở Saqqara gần Cairo. (Nguồn: AP)

Bộ Cổ vật Ai Cập thông báo các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện xác ướp của một loài động vật lớn, nhiều khả năng là của một con sư tử.

Đây là một phát hiện hiếm thấy bởi từ trước tới nay, các nhà khảo cổ thường tìm thấy xác ướp của những loài động vật nhỏ như mèo.

Trong một thông báo ngày 11/11, bộ trên cho biết xác ướp vừa được khai quật tại thị trấn Saqqara, phía Nam thủ đô Cairo.

Nơi đây từng là một khu nghĩa trang rộng lớn và là quê hương của kim tự tháp bậc thang Djoser.

Các nhà khảo cổ hiếm khi khai quật được xác của một con sư tử. Năm 2004, bộ xương sư tử đầu tiên được phát hiện, chứng tỏ người cổ đại rất sùng bái các loài động vật./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-hiem-thay-xac-uop-cua-mot-loai-thu-lon-tai-ai-cap/606986.vnp