Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Lạng Sơn

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra và phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm: Xúc xích, khoanh bắp giò đông lạnh, chân gà đông lạnh...

Ngày 4/1/2023, Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh vừa kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Phùng Văn Ninh, SN 1990, trú tại thôn Na Dương Phố 2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện số lượng lớn mặt hàng thực phẩm là xúc xích, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, đã thu giữ 367 túi nilon đựng xúc xích trên bao bì có chữ Trung Quốc với tổng trọng lượng 917,5 kg, ước tính giá trị hàng hóa gần 40 triệu đồng.

 Số xúc xích không có hóa đơn, chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Số xúc xích không có hóa đơn, chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Qua đấu tranh khai thác và trong quá trình làm việc tại chỗ, Ninh đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số xúc xích trên.

Trước đó, ngày 29/12/2022, kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Văn Linh, SN 1987, trú tại phố Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn làm chủ, phát hiện gần 230 kg khoanh bắp giò đông lạnh, 90kg chân gà đông lạnh trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trị giá hàng hóa khoảng 15,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Hiếu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/phat-hien-hon-1-tan-thuc-pham-khong-ro-nguon-goc-o-lang-son-133837.html