Phát hiện hơn 2.500 viên pháo lậu ở TP HCM

Công an phát hiện tổng cộng 2.500 viên pháo dạng tròn hình trái banh và 120 cây pháo dạng ống trụ, mỗi cây dài khoảng 60cm.

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Lương Vĩnh Long (SN 2000, ngụ quận 5) do có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng hóa nghi vấn là pháo nổ.

 Công an lấy lời khai đối với Lương Vĩnh Long.

Công an lấy lời khai đối với Lương Vĩnh Long.

Theo Công an quận 5, sáng 23/1, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện Long (thường gọi là A Lùn) ôm thùng giấy nghi vấn là pháo lậu đứng trước chùa Ông Bổn (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5) nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong có chứa 25 bịch pháo nổ hình trái banh mỗi bịch 100 viên và 10 tép pháo bông nổ mỗi tép 12 cây. Tổ công tác đã đưa Long cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Lực lượng Công an kiểm đếm có tổng cộng 2.500 viên pháo dạng tròn, vỏ nhựa, có vân dập nổi giống hình trái banh và 120 cây pháo dạng ống trụ, mỗi cây dài khoảng 60cm. Khối lượng pháo do Long vận chuyển gần 17 kg.

Làm việc với Công an, Long khai rằng đã bán pháo lậu trước chùa Ông Bổn 2. Vào dịp Tết, do có nhiều người mua và lời nhiều nên long lên facebook đặt hàng của một người có nick "Long pháo Tết" hỏi mua 17 kg pháo với giá 18,8 triệu đồng.

Long mang thùng giấy đựng pháo về cất ở lề đường sát chùa đợi bán cho khách. Giá bán pháo hình quả banh có giá 7.000 đồng viên còn giá pháo hoa nổ có giá từ 37.000 đồng đến 50.000 đồng viên./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/phat-hien-hon-2-500-vien-phao-lau-o-tp-hcm-81916.html