Phát hiện hơn 200 ngôi mộ tập thể của hàng ngàn nạn nhân bị IS sát hại ở Iraq

Hơn 200 ngôi mộ tập thể chứa hàng ngàn nạn nhân đã được tìm thấy trong các khu vực mà IS kiểm soát trước đây, một báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ hôm 6/11 cho hay.

Hàng trăm ngôi mộ tập thể được khai quật ở Iraq. Ảnh: NYTimes

Ủy ban Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Iraq (UNAMI) và Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận tìm thấy tổng cộng 202 ngôi mộ tập thể, nhưng dự đoán có thể còn nhiều hơn trong thời gian tới. Những hố chôn tại các tỉnh phía Bắc và phía Tây Iraq là Nineveh, Kirkuk, Salah al-Din và Anbar chứa tới 12.000 thi thể.

Vị trí mộ nhỏ nhất, được tìm thấy ở phía Tây Mosul chứa 8 thi thể, báo cáo cho biết, và ngôi mộ lớn nhất ở Khasfa, phía Nam Mosul chứa 4.000 thi thể.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm giữ các khu vực rộng lớn của Iraq từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2017. Chúng đã khởi động, duy trì một chiến dịch bạo lực phổ biến và vi phạm có hệ thống luật nhân quyền quốc tế cùng với luật nhân đạo.

Theo báo cáo, các ngôi mộ có thể chứa tài liệu pháp y quan trọng giúp xác định danh tính nạn nhân, hỗ trợ làm rõ quy mô lạm dụng bạo lực và xác định xem hành vi đó có phải là tội ác chiến tranh hoặc thậm chí là gây ra nạn diệt chủng hay không.

UNAMI và OHCHR cho biết nạn nhân của IS bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật, các thành viên của lực lượng vũ trang Iraq, cảnh sát và một số người nước ngoài. Giám đốc nhân quyền tại UNAMI Suki Nagra nói với CNN rằng việc khai quật phải được đảm bảo một cách thích hợp.

"Các ngôi mộ tập thể nên được coi là những hình ảnh của tội ác và bất kỳ bằng chứng nào được trích xuất từ khu vực đó đều có thể được sử dụng trong các vụ truy tố hình sự trong tương lai, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Đối với chúng tôi, vấn đề lớn nhất là sự thật xuất phát từ những gì đã xảy ra cho các nạn nhân", ông Nagra nói.

"Các tội ác khủng khiếp của IS ở Iraq đã xảy ra từ trong quá khứ nhưng các gia đình nạn nhân vẫn đang chịu tổn thương mỗi ngày với hàng ngàn phụ nữ, nam giới và trẻ em bị tàn sát", Cao ủy LHQ về Nhân quyền Michelle Bachelet nhấn mạnh. "Những ngôi mộ này chứa đựng phần còn lại của những người bị hại vì không tuân theo hệ tư tưởng và quy tắc bạo lực của IS, bất chấp dân tộc và tôn giáo".

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/phat-hien-hon-200-ngoi-mo-tap-the-cua-hang-ngan-nan-nhan-bi-is-sat-hai-o-iraq-a250480.html