Phát hiện kho báu thời Trung cổ

Các nhà phát hiện kim loại ở xứ Wales đã khai quật được 9 món đồ vô giá có từ thời trung cổ và hậu trung cổ, trong đó có một chiếc nhẫn vàng được nạm men hình hộp sọ.

Theo báo cáo của Amgueddfa Cymru - Bảo tàng Quốc gia Wales vào ngày 29/3, chiếc nhẫn đầu lâu ma quái đã thu hút sự chú ý của nhà phát hiện kim loại David Balfour, người đã tìm thấy nó ở cộng đồng Carreghofa của xứ Wales.

Hình hộp sọ nạm bằng men nhiều khả năng tượng trưng cho cái chết bởi bao quanh nó là cụm từ tiếng Latinh "Memento Mori", có nghĩa là "hãy nhớ bạn đã chết". Kết quả phân tích hình dáng, phong cách và chữ khắc trên chiếc nhẫn chỉ ra nó có niên đại vào năm 1550 - 1650.

Chiếc nhẫn vàng nạm men hình hộp sọ

Chiếc nhẫn vàng nạm men hình hộp sọ

Hai thợ dò kim loại Chris Perkins và Shawn Hendry phát hiện một trong số những kho báu là 3 đồng xu vàng thời Trung Cổ ở Llanwrtyd, Wales vào tháng 4/2019. Các đồng xu được đúc trong khoảng năm 1327 - 1399, dưới thời trị vì của Edward III và người kế nhiệm Richard II.

Vào thời điểm đó, 3 đồng xu có tổng giá trị 20 shilling, tương đương tiền công 50 ngày mà một thợ thủ công có tay nghề kiếm được. Nhiều khả năng đồng xu được chôn để giữ an toàn vào gần cuối thế kỷ 14 và không đào lên vì lý do nào đó.

Một kho báu khác bao gồm năm đồng xu bạc và một đồng xu patard kép đến từ Công quốc Burgundy ở lục địa châu Âu do Aled Roberts và Graham Wood phát hiện ở Churchstoke vào tháng 5/2019. Chúng được chôn cất dưới thời trị vì của vua Henry VIII vào khoảng năm 1530.

Những đồng xu vàng được tìm thấy Llanwrtyd Wells, Wales

Kho báu còn lại là khóa móc đôi bằng bạc đầu thời Trung Cổ, có thể được người Anglo-Saxon sử dụng trong thế kỷ 9, dùng cho hai mục đích là gài áo và làm trang sức. Thợ dò kim loại Stuart Fletcher tìm thấy chiếc khóa ở Churchstoke.

Ngoài ra, một chiếc nhẫn vàng khác có khắc dòng chữ “Kiên định đến cùng” cũng được tìm thấy ở thị trấn Talgarth. Chiếc nhẫn này thuộc thời hậu trung cổ và có niên đại vào cuối thế kỷ 17 hoặc đầu thế kỷ 18.

Tất cả số hiện vật này đều nằm trong số 20 đến 45 kho báu được báo cáo ở Wales hàng năm. Hơn 550 kho báu đã được tìm thấy và phân tích kể từ khi Chương trình Cổ vật Di động bắt đầu ở Wales vào năm 1997.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/phat-hien-kho-bau-thoi-trung-co-d168522.html