Phát hiện loài rùa núi viền tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

Theo lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, trong những chuyến tuần tra bảo vệ rừng gần đây, đơn vị đã bắt gặp rùa núi viền (tên khoa học Manouria impressa) ở độ cao 200-400m tại những con suối nhỏ trong rừng. Đôi khi chúng còn xuất hiện ở độ cao trên 900m, dưới tán cây rừng. Loài rùa này hoạt động mạnh vào chiều tối, ban ngày trú ẩn trong các hang, hốc; thường ăn các loại quả rụng, nấm và những mầm cỏ non…

Hình ảnh rùa núi viền ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Hình ảnh rùa núi viền ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Rùa núi viền là loài rùa cạn đẹp nhất, mai và da màu nâu vàng. Mai dài khoảng 180 - 206mm, trên mai thường có màu vàng đậm và được chia thành các vảy có viền màu đậm. Đầu rùa có màu vàng và nhiều tấm sừng ở bên trên. Một số rùa núi viền có miệng màu hồng nhạt; yếm bụng phẳng, chân rùa hình trụ, giữa các ngón chân không có màng da...

Rùa núi viền được đưa vào danh sách những loài động vật bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) năm 2000 và danh mục hạng VU (sắp nguy cấp) của Sách Đỏ Việt Nam. Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng để hạn chế những tác động của con người đến môi trường sống, là nơi sinh cư của rùa núi viền.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202210/phat-hien-loai-rua-nui-vien-tai-khu-bao-ton-thien-nhien-hon-ba-8266567/