Phát hiện mộ cha nuôi Điêu Thuyền, ngỡ ngàng thấy cảnh tượng này

Vương Doãn được biết đến là cha nuôi của Điêu Thuyền. Ông đã lợi dụng Điêu Thuyền để khiến Lã Bố giết chết Đổng Trác. Khi tìm thấy mộ của Vương Doãn, các chuyên gia phát hiện điều bất ngờ.

Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc thời phong kiến. Theo "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Tư đồ Vương Doãn là cha nuôi của Điêu Thuyền. Vương Doãn hết sức yêu chiều người con nuôi xinh đẹp này.

Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc thời phong kiến. Theo "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Tư đồ Vương Doãn là cha nuôi của Điêu Thuyền. Vương Doãn hết sức yêu chiều người con nuôi xinh đẹp này.

Ban đầu, Lã Bố đi theo Đổng Trác và giúp ông thâu tóm quyền binh. Vương Doãn dùng Điêu Thuyền làm mỹ nhân kế, ly gián mối quan hệ của Lã Bố và Đổng Trác. Cuối cùng, Vương Doãn đạt được mục đích khi Lã Bố giết chết Đổng Trác.

Từ đây, nhiều người tò mò Vương Doãn là ai. Theo các sử gia, Vương Doãn tên tự là Tử Sư, quê ở Thái Nguyên, Tinh Châu vào thời Đông Hán. Vương Doãn xuất thân trong dòng họ có học thức, nhiều đời làm quan triều Hán.

Sau khi học hành thành tài, Vương Doãn ra làm quan dưới thời nhà Hán. Ban đầu, ông giữ chức quan nhỏ trong quận Tinh Châu trước khi được làm Thị Ngự Sử.

Năm 184, cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra. ĐâY là một cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại nhà Hán. Trong tình huống đó, Vương Doãn được Hán Linh Đế phong làm Thứ sử Dự châu, cùng Hoàng Phủ Tung tham gia trấn áp cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng. Cuối cùng, hai người lập được công khi dẫn quân dẹp tan cuộc nổi loạn.

Một thời gian sau, tướng quân Hà Tiến vào kinh nhằm thâu tóm quyền lực. Người này đã mời Vương Doãn tham dự triều chính. Hai người cùng bày mưu và thuyết phục vua Hán Thiếu Đế phong cho Vương Doãn làm Tư đồ.

Tuy nhiên, sau này Hà Tiến bị hoạn quan giết chết. Thái thú Hà Đông khi ấy là Đổng Trác tiến quân vào kinh thành Lạc Dương, khống chế cục diện và lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp làm vua. Theo đó, quyền lực của Đổng Trác khá lớn nên tư đồ Vương Doãn phải giả vờ nương theo.

Được Vương Doãn hứa gả Điêu Thuyền cho nên Lã Bố giết chết Đổng Trác vì nghi kỵ ông có ý đồ "đen tối" với người phụ nữ mà võ tướng này yêu. Dù đạt được mục đích trừ khử Đổng Trác nhưng sau này Vương Doãn gặp báo ứng khi bị Lý Thôi giết chết khi 56 tuổi.

Các chuyên gia đã tìm thấy mộ của Vương Doãn ở phía bắc ngoại ô thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Ngôi mộ của cha nuôi Điêu Thuyền khá đơn sơ khiến các chuyên gia vô cùng bất ngờ bởi người này vốn từng là người quyền cao chức trọng nhưng khi chết lại được chôn cất sơ sài. Phía trước mộ có một tấm bia đá xác nhận của chính quyền địa phương rằng đây là nơi yên nghỉ ngàn thu của Vương Doãn.

Mời độc giả xem video: Cận cảnh taxi bay 5 chỗ vừa được Trung Quốc thử nghiệm thành công. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hien-mo-cha-nuoi-dieu-thuyen-ngo-ngang-thay-canh-tuong-nay-1811010.html