Phát hiện mộ liệt sĩ trong lúc đổ đất làm nền nhà

Một hộ dân ở huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) trong lúc đổ đất làm nền nhà đã phát hiện ngôi mộ của liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào.

Hài cốt của liệt sĩ sau đó đã được đưa về đền thờ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình để thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình theo quy định

Hài cốt của liệt sĩ sau đó đã được đưa về đền thờ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình để thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình theo quy định

Ngày 5/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, người dân trên địa bàn bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa vừa phát hiện một ngôi mộ liệt sĩ bị thất lạc nhiều năm.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 3/11, gia đình ông Cao Xuân Thủy ở bản Bãi Dinh thuê xe chở đất cạnh Quốc lộ 12A về để làm nền nhà thì phát hiện có 1 tấm bia ghi tên liệt sĩ Nguyễn Công Đoàn (SN 9/9/1944, quê ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân,tỉnh Hà Tĩnh), hy sinh ngày 2/2/1962 tại chiến trường Tà Nua, Khăm Muồn (Lào). Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Thủy đã báo cho cơ quan chức năng.

Các cán bộ, chiến sĩ thắp hương và làm các thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ về đền thờ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường và thông báo chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cùng gia đình phối hợp tìm kiếm số hài cốt còn lại của liệt sĩ.

Đến ngày 4/11, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã phối hợp với Đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục tìm được một số xương vụn khác và nhiều mảnh tăng bạt nhỏ, một khuy sắt, một viên đạn 12,7mm.

Hiện, hài cốt của liệt sĩ đã được đưa về đền thờ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình để thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình theo quy định.

Tiến Việt

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phat-hien-mo-liet-si-trong-luc-do-dat-lam-nen-nha-post614269.html