Phát hiện mới về di sản địa chất trên địa bàn huyện Đắk Glong

Chiều 26/3, tại UBND huyện Đắk Glong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh dẫn đầu làm việc, nghe các chuyên gia báo cáo một số phát hiện mới về di sản địa chất trên địa bàn huyện Đắk Glong nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.

Tiến sĩ, chuyên gia địa chất và khảo cổ về di sản La Thế Phúc báo cáo về những phát hiện mới

Theo báo cáo, trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã phát hiện được một số hang động mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung và huyện Đắk Glong nói riêng như hang T66, hang T22, hang Tà Đùng 1 và hang chưa đặt tên. Các chuyên gia đánh giá, đây là những hang có giá trị cao về thẩm mỹ và giá trị khoa học cần được tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm chi tiết hơn.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị huyện Đắk Glong phối hợp với các chuyên gia có báo cáo chi tiết, cụ thể về các phát hiện mới

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao những kết quả phát hiện của các chuyên gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giao chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các chuyên gia để có báo cáo cụ thể hơn về những phát hiện mới; thực hiện các thủ tục bảo đảm tính pháp lý, hướng đến thực hiện thành đề tài nghiên cứu khoa học.

Chuyên gia di sản văn hóa Lương Thị Tuất giới thiệu một số di vật lấy từ các hang động mới được phát hiện

Nguyễn Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/phat-hien-moi-ve-di-san-dia-chat-tren-dia-ban-huyen-dak-glong-205569.html