Phát hiện mới về ngôi đền cổ Chavín de Húantar 3000 năm tại Peru

Các nhà khảo cổ Peru và Mỹ thông báo đã phát hiện một mê cung mới dẫn vào 3 phòng trưng bày ngầm tại ngôi đền cổ Chavín de Húantar có niên đại 3.000 năm ở vùng núi Andes.

Toàn cảnh ngôi đền cổ Chavín de Húantar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, các nhà khảo cổ Peru và Mỹ thông báo đã phát hiện một mê cung mới dẫn vào 3 phòng trưng bày ngầm tại ngôi đền cổ Chavín de Húantar có niên đại 3.000 năm, nằm trong một thung lũng hẹp ở vùng núi Andes của đất nước Nam Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Peru Luis Felipe Villacorta cho biết các nhà khảo cổ đã sử dụng robot loại nhỏ, gắn bánh xe, hệ thống chiếu sáng và máy quay siêu nhỏ do những kỹ sư của Đại học Stanford (Mỹ) thiết kế để tiến hành thăm dò.

Robot loại nhỏ, gắn bánh xe, hệ thống chiếu sáng và máy quay siêu nhỏ được sử dụng để khám phá ngôi đền. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chuyên gia đã tìm thấy nhiều mảnh gốm, vật dụng và bộ xương người trong những căn hầm chật hẹp của ngôi đền Chavín de Húantar ở vùng núi Andes cao hơn mực nước biển 3.200m.

Phát hiện quan trọng này cho thấy các phòng trưng bày tại ngôi đền dường như bị đóng kín trong suốt khoảng 2.000 năm của nền văn minh Chavin.

Theo Thứ trưởng Villacorta, các chuyên gia khảo cổ Peru hiện chỉ tìm hiểu được 15% quần thể ngầm tại ngôi đền Chavin và hy vọng sẽ phát hiện thêm nhiều phòng trưng bày khác để hoàn thành bản đồ đầy đủ về những đường ngầm tại đây.

Giám đốc Chương trình Nghiên cứu đền Chavín de Húantar của Đại học Stanford, John Rick, tiết lộ một trong những bí ẩn trong đợt nghiên cứu lần này là tìm thấy 3 bộ xương người cổ tại các phòng trưng bày trên.

Bộ xương người cổ đại được phát hiện tại đền. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây có thể là những người đã bị hiến tế, do một trong số họ có tư thế nằm úp mặt. Hai trong 3 bộ xương là của trẻ em và bộ còn lại là của một thanh niên khoảng 20-30 tuổi.

Ngôi đền Chavín de Húantar, nằm cách thủ đô Lima về phía Bắc 250km, được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới năm 1985.

Đây là một trung tâm tín ngưỡng tôn giáo của người Peru cổ, gồm 35 đường hầm và những đoạn đường ngầm giao nhau, được xây dựng trong giai đoạn từ 1.200 -200 năm trước Công Nguyên ở chân dãy núi Andes, vùng Ancash./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-moi-ve-ngoi-den-co-chavin-de-huantar-3000-nam-tai-peru/520418.vnp