Phát hiện nam thanh niên chết lâu ngày trong phòng trọ

Chiều nay (29/10), Công an quận 12, TP HCM đã khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên treo cổ trong phòng trọ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: HV

Theo đó, khoảng 12h trưa cùng ngày, người dân sống trong dãy trọ trên đường TL 29 (phường Thạnh Lộc, quận 12) nghe thấy mùi hôi nên đi tìm.

Khi tới trước một cửa phòng trọ thì gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở. Nhìn qua cửa kính, người dân phát hiện một nam thanh niên treo lơ lửng giữa phòng nên báo Công an.

Lực lượng chức năng chuyển thi thể nạn nhân đi. Ảnh: HV

Nhận thông tin, Công an phường Thạnh Lộc và Công an quận 12 có mặt phá cửa vào bên trong, lúc này một nam thanh niên được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Hồng Thái (SN 1988, ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM).

Chủ dãy trọ cho biết, thanh niên này chuyển vào ở ngày 26/10. Sau đó thấy người này đóng kín cửa, không ra khỏi phòng. Tới hôm nay thì phát hiện vụ việc.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hoa Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/phat-hien-nam-thanh-nien-chet-lau-ngay-trong-phong-tro-77780.html