Phát hiện, ngăn chặn các vụ vận chuyển trái phép pháo hoa

Ngày 11/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa.

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Quang Thái (sinh năm 1987), trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và Đặng Sỹ Phi Hùng (sinh năm 1990), trú tại khu phố 7, phường 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Trước đó vào lúc 21h30 phút ngày 10/11, tại thôn Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông, Thái và Hùng điều khiển xe ô tô Fortuner mang biển kiểm soát 74A – 081.61 vận chuyển trái phép 264 kg pháo hoa, bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, vào ngày 9/11, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng dùng xe ôtô lắp biển số giả để vận chuyển trái phép 380 kg pháo hoa.

T.Thủy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/phat-hien-ngan-chan-cac-vu-van-chuyen-trai-phep-phao-hoa-tintuc422450