Phát hiện người cha nghi sát hại 2 con ở Vũng Tàu treo cổ tự tử tại Đắk Nông?

Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính để xác định người treo cổ tự tử có phải là ông N.T.Q. - cha của 2 cháu bé tử vong ở Vũng Tàu.

Chiều 15-11, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh thông tin nhân thân và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên địa bàn. Qua thông tin từ quần chúng, nghi ngờ đây là người cha có 2 con tử vong tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở Đắk Nông nghi là người cha có 2 con nhỏ tử vong ở Vũng Tàu

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở Đắk Nông nghi là người cha có 2 con nhỏ tử vong ở Vũng Tàu

Theo thông ban đầu, trưa 15-11, người dân phát hiện một người đàn ông mặc áo phông, quần lửng treo cổ tự tử tại một vườn cây thuộc nghĩa trang thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp nên trình báo với cơ quan chức năng.

Khi cán bộ công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì không phát hiện giấy tờ tùy thân, điện thoại di động của người này. Sau đó, người dân đã chụp ảnh nạn nhân, đưa lên trang Facebook cá nhân để thông báo, truy tìm thân nhân.

Khi đăng tải, nhiều người đã vào bình luận và khẳng định đây là ông N.T.Q, ngụ tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Hình ảnh, quần áo của nạn nhân có nhiều điểm trùng hợp với người mà cơ quan chức năng đang truy tìm.

Trước thông tin này, Công an huyện Đắk R’lấp đã liên lạc với cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phối hợp, điều tra. Hiện đang chờ Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác minh.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trưa 14-11, người dân tại TP Vũng Tàu phát hiện thi thể một bé trai được đựng trong ba-lô gần bờ biển nên nhanh chóng báo công an. Đến 16 giờ cùng ngày, 1 thi thể bé gái khác cũng được phát hiện gần đó. Nạn nhân được xác định là cháu N.T.A (10 tháng tuổi) và N.T.T.V (2 tuổi) nghi bị cha là ông N.T.Q. sát hại.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-nguoi-cha-nghi-sat-hai-2-con-o-vung-tau-treo-co-tu-tu-tai-dak-nong-2019111515000196.htm