Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ của ông Hưng, mọi người phá cửa kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang phân hủy.

Sáng ngày 14/2, cơ quan công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong phòng trọ ở khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hứa Văn Hưng (quê Phú Yên).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Theo tin tức ban đầu, khoảng 19h ngày 13/1, người dân sinh sống ở khu vực dãy nhà trọ ở khu phố 2, phường Tiến Thành ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ của ông Hưng, bên ngoài phòng trọ có nhiều ruồi đậu xung quanh.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vào thì tá hỏa phát hiện ông Hưng tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang phân hủy.

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân treo cổ bằng sợi dây dù. Nạn nhân cởi trần, mặc quần jean.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong cách đó vài ngày.

Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.

Trước đó vào sáng ngày 13/2, người dân cũng phát hiện một thi thể nam giới phân hủy nặng ở rừng cây khu vực tổ 12, ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, có dáng người nhỏ, cao khoảng 1,6m, trên cổ bị 1 sợi dây nịt da quấn quanh.

Xung quanh hiện trường có nhiều vết xáo trộn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-trong-phong-tro-a311627.html