Phát hiện người nước ngoài đi xe của mình bị mất trộm

Đang đi trên đường, nam thanh niên phát hiện người đàn ông ngoại quốc đi xe máy bị trộm của mình nên đã đuổi theo và báo CSGT nhờ hỗ trợ.

Chiều 29/9, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ và đang xử lý nghi vấn “trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Lê Mạnh Dũng (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang đi trên Xa Lộ Hà Nội, đoạn gần cầu Rạch Chiếc hướng về Ngã 4 Thủ Đức thì phát hiện 1 người đàn ông nước ngoài đang đi chiếc xe máy hiệu Winner của mình từng bị mất vào dịp Tết Mậu Tuất vừa qua.

Trên đường đuổi theo người đàn ông ngoại quốc đi chiếc xe bị mất trộm của mình, anh Dũng thấy tổ công tác CSGT của Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ tại Ngã 4 Bình Thái (Quận 9) liền chạy đến trình báo sự việc và nhờ hỗ trợ.

 Cảnh sát cùng người đàn ông nước ngoài và chiếc xe nghi ăn trộm mà có.

Cảnh sát cùng người đàn ông nước ngoài và chiếc xe nghi ăn trộm mà có.

Vừa tiếp nhận trình báo, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng lên xe công vụ đuổi theo người đàn ông nước ngoài. Đến Ngã 4 Thủ Đức, người đàn ông này lái xe rẽ vào đường Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) thì bị CSGT ra tín hiệu dừng, kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, người này chỉ xuất trình được bản photo đăng ký xe. Sau đó, CSGT đã bàn giao phương tiện và người liên quan cho Công an phường Bình Thọ xử lý.

Qua làm việc ban đầu, Công an phường Bình Thọ nghi vấn đây là vụ “trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” nên đã chuyển hồ sơ về quận Gò Vấp do sự việc xảy ra trên địa bàn quận này.

Bài liên quan

Giả gái hẹn bạn tình vào quán cà phê kích dục, trộm cắp tài sản

Đánh sập đường dây trộm cắp ô tô bán sang Campuchia

4 công dân Việt Nam bị bắt vì nghi trộm cắp ở Singapore: Bộ Ngoại giao thông tin

Bắt 2 kẻ chuyên lang thang chờ thời cơ trộm xe máy, tài sản

Tân Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phat-hien-nguoi-nuoc-ngoai-di-xe-cua-minh-bi-mat-trom-d429234.html