Phát hiện nguyên liệu lạ làm nước thánh của 'Hội thánh đức chúa trời'

Kiểm tra ngôi nhà nghi là điểm hoạt động của 'Hội thánh đức chúa trời' cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu và một số chất 'lạ' như các chai nước màu đỏ, bột màu trắng có chữ nước ngoài.

Mới đây, theo thông tin từ phòng Chống bạo động và Chống khủng bố (PA88), Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa thu giữ và niêm phong một số chất "lạ" tại 1 tụ điểm của "Hội thánh Đức chúa trời" ở số nhà 744, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa để đưa đi giám định.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 27/4, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước tại số 744 đường Quang Trung, do ông Võ Thái Dương (SN 1981), trú tại TP.Thanh Hóa thuê để bán máy lọc nước.

Một số tài liệu và chất "lạ" được cơ quan chức năng thu giữ.

Một số tài liệu và chất "lạ" được cơ quan chức năng thu giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời". Trong đó các loại nước màu, bột trắng, dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống. Bên cạnh đó, công an còn thu giữ nhiều lọ nhựa rỗng không (được dùng để pha chế nước thánh và một gói bột màu nâu không rõ là chất gì.

Sau khi kiểm tra và phát hiện các chất trên, cơ quan chức năng đã niêm phong và đưa về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ.

Đối tượng Mai Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, số nhà 744, đường Quang Trung là một trong những điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời". Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng (SN 1984), trú ở Hải Hà, huyện Tĩnh Gia quản lý.

Quá trình hoạt động hội nhóm này thường đóng vai nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước, qua đó lôi kéo, dụ dỗ không ít người dân và sinh viên tham gia Hội. Không ít gia đình đã rơi vào cảnh ly tán, vợ chồng mâu thuẫn, con cái bỏ bố mẹ để đi theo tổ chức này.

Ngôi nhà nơi phát hiện là tụ điểm "Hội thánh Đức chúa trời".

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Xuân Hương, Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sau khi kiểm tra tại tụ điểm của "Hội thánh Đức chúa trời" ở số nhà 744, đường Quang Trung chúng tôi đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan. Đồng thời phát hiện nhiều chất “lạ” dùng để làm “nước thánh”. Hiện chúng tôi đã niêm phong, tới đây sẽ đưa đi giám định xem bên trong đó là chất gì và nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người”.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/phat-hien-nguyen-lieu-lam-nuoc-thanh-cua-hoi-thanh-duc-chua-troi-a368210.html