Phát hiện nhiều cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Sáng 3-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện ba cơ sở có hành vi bơm nước vào bò trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra cơ sở giết mổ.

Lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra cơ sở giết mổ.

Vào khoảng 23 giờ 10 phút tối 2-1, tại cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Hữu Cảnh (50 tuổi) ở thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính ông Cảnh vì có hành vi bơm nước vào hai con bò trước khi giết mổ; đồng thời buộc chủ cơ sở giết mổ này phải đun nước sôi luộc chín 350kg thịt bò vừa giết mổ trước khi bán ra thị trường.

Trước đó, khoảng 18 giờ tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang tại cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Tuất (75 tuổi, trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) có hành vi bơm nước vào bò trước khi giết mổ.

Cũng tại cơ sở giết mổ này, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Dũng (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và ông Đặng Hoa (40 tuổi, trú tỉnh Bình Định) vận chuyển động vật đến đây nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42799602-phat-hien-nhieu-co-so-bom-nuoc-vao-bo-truoc-khi-giet-mo.html