Phát hiện nhiều đối tượng 'hô biến' tỏi thường thành tỏi Lý Sơn

Gần 90kg tỏi cô đơn vừa được huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) phát hiện khi vừa được chuyển về đảo qua đường bưu điện.

Thời gian qua, một số đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để chuyển tỏi nơi khác về đảo Lý Sơn bán với giá cao. Ảnh: Hữu Danh

Chiều 21-3, cơ quan chức năng huyện Lý Sơn phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng An Vĩnh, Đồn Biên phòng Lý Sơn và Ban Quản lý cảng Lý Sơn tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng cá Lý Sơn và phát hiện 3 bưu kiện gắn mác bưu cục chuyển phát từ TP Quảng Ngãi về đảo với nhiều khả nghi.

Sau khi phối hợp với Bưu điện Lý Sơn tiến hành khui các bưu kiện, lực lượng phối hợp nói trên đã phát hiện bên trong có chứa 89,5kg tỏi cô đơn. Qua xác minh, số tỏi trên có nguồn gốc từ Ninh Hiển (Khánh Hòa) chuyển về cho bà Võ Thị Định ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn để tiêu thụ. Tuy nhiên, vừa đến cảng cá Lý Sơn thì bị phát hiện. Số tỏi này sau đó được bà Định và Bưu điện Lý Sơn chuyển trả về lại đất liền. Bưu điện Lý Sơn sẽ không tiếp nhận các bưu kiện chuyển phát mặt hàng tỏi nơi khác về Lý Sơn.

Trước đó, vào ngày 3-3, Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 76C-07113, do ông Đặng Minh Phụng, sinh năm 1979, ở xã Tịnh Thiện (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) điều khiển, chở 23 thùng xốp chứa tỏi tươi với trọng lượng khoảng 650kg và một xe khách chở 3 thùng xốp chứa tỏi tươi có trọng lượng khoảng 100kg, để chuyển ra đảo Lý Sơn.

Hữu Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-hien-nhieu-doi-tuong-ho-bien-toi-thuong-thanh-toi-ly-son/