Phát hiện nhiều đối tượng thậm thụt giữa đêm ở địa bàn giáp ranh

Thấy tổ tuần tra, các đối tượng khai thác cát trái phép lập tức đánh chìm ghe rồi nhảy xuống sông tẩu thoát

Ngày 10-7, Trung tá Phan Vĩnh Phú, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (thuộc Biên phòng Cửa khẩu cảng TP HCM), cho biết đơn vị đang tạm giữ một phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên khu vực sông Đồng Nai.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng tạm giữ (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Phương tiện khai thác cát trái phép bị Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng tạm giữ (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 9-7, trong lúc tuần tra trên sông Đồng Nai (địa bàn xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh TP HCM), tổ công tác gồm Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái (thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP HCM) phát hiện một chiếc ghe lặn đang lén lút khai thác cát trên sông.

Thấy tổ tuần tra, các đối tượng cát "tặc" lập tức thực hiện nhiều chiêu trò nhằm nhấn chìm ghe. Lợi dụng đêm tối, các cát "tặc" đã nhảy xuống sông rồi bơi vào bờ tẩu thoát.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục sự cố chìm ghe và đang truy tìm chủ phương tiện.

Đ.Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/phat-hien-nhieu-doi-tuong-tham-thut-giua-dem-tren-song-20190710100354065.htm