Phát hiện nhiều đồng tiền xu khi đào lại giếng cổ trong quần thể Kinh đô Vạn Lại

Ông Hoàng Minh Hải, cán bộ Văn hóa xã Thuận Minh (trước đây là Xuân Châu), huyện Thọ Xuân, cho biết: Khi thực hiện đào, vét lại vị trí 2 giếng nước cổ nằm cạnh nhau (gọi là giếng Mắt Rồng) trên cánh đồng Đồng Sao, ở thôn 7, người dân địa phương đã phát hiện nhiều đồng tiền xu nằm lẫn trong bùn đất dưới lòng giếng.

Những đồng tiền xu được tìm thấy dưới giếng Mắt Rồng.

Theo các cụ cao niên nơi đây, 2 giếng nước này đã có từ lâu đời, thuộc quần thể Kinh đô Vạn Lại (còn gọi là Hành cung Vạn Lại. Đây là kinh đô của Đại Việt Nam triều nhà Lê trong giai đoạn Nam - Bắc triều phân tranh của hai họ Lê - Mạc, giai đoạn 1546-1593). Khu vực Kinh đô Vạn Lại có hình như một con rồng. 2 giếng nước giống như mắt của rồng nên được gọi là giếng Mắt Rồng.

Cả hai giếng đều có lớp đá ong tự nhiên gần bề mặt nước.

Bà Phạm Thị Mai (77 tuổi), xã Thuận Minh kể lại: Từ nhỏ, gia đình tôi và người dân trong làng đều sử dụng nước ở 2 giếng Mắt Rồng. Giếng nằm ở vị trí ở sườn đồi, lòng giếng không sâu nhưng lại có nước quanh năm và nước rất trong. Sau đó, giếng bị bồi lấp lại, thành ruộng trên cánh đồng Đồng Sao. Gần đây, chính quyền địa phương mới thực hiện đào, vét lại hai giếng trên.

Lòng giếng cạn nhưng có nước quanh năm.

Ông Hoàng Minh Hải cho biết thêm: Hiện nay, những đồng tiền được người dân tìm thấy trong 2 giếng Mắt Rồng cùng với nhiều hiện vật khác thu lượm được ở Kinh đô Vạn Lại đang được lưu giữ tại UBND xã Thuận Minh.

Hoàng Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/phat-hien-nhieu-dong-tien-xu-khi-dao-lai-gieng-co-trong-quan-the-kinh-do-van-lai/114722.htm